Thương tâm, ông cùng cháu gái 7 tuổi tử vong trong cháy lớn

Khoảng 2 giờ  sáng 28- 3, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô ở bên quốc lộ 1A (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xảy ra hỏa hoạn lớn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HH.

Lúc xảy ra cháy, trong nhà có 11 người đang ngủ, họ vùng thức dậy, hốt hoảng tìm cách thoát ra ngoài.

Người dân cố gắng dập lửa và gọi cứu hỏa. Ít phút sau Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe cứu hỏa đến. 

Bên trong nhà có nhiều đồ nội thất, bình ắc quy, lốp ô tô... dẫn đến lửa lan nhanh, khó khăn trong cứu hỏa.

Cảnh sát leo thang lên tầng 2 ngôi nhà để phun nước xuống tầng một. Ảnh: HH. 

Đến hơn 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt, hàng hóa tại tầng 1 bị thiêu rụi.

Chủ cửa hàng là ông Lê Duy Ước (73 tuổi), bế cháu gái 7 tuổi bị mắc kẹt không chạy thoát ra ngoài được. Hai ông cháu cùng tử vong.

Cán bộ UBND thị trấn Cẩm Xuyên và UBND huyện Cẩm Xuyên đã đến thăm viếng, động viên gia đình và bước đầu đã hỗ 20 triệu đồng để tổ chức lễ tang.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm