Thương tâm: Bà tử vong trong lúc đưa tang cháu

Ngày 29-11, Công an thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết trên địa bàn khối 10, thị trấn Tân Kỳ vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Chính quyền địa phương và người thân tổ chức đám tang em C.Th.M và bà nội em M.

Khoảng 19 giờ đêm 28-11, em C.Th.M (13 tuổi, học lớp 7, trú khối 10) vào phòng tắm bật bình nước nóng để tắm. Sau đó người mẹ của em M. thấy con gái ở trong nhà tắm quá lâu nên vào mở cửa thì phát hiện con nằm bất tỉnh trên sàn. Người mẹ liền hô hoán mọi người cắt điện và đưa em đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Sáng 29-11, khi đưa tang em M., bà nội em khóc, thương cháu rồi bị sốc, ngất lịm. Người thân và người dân đưa bà đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

Cơ quan chức năng xác định ban đầu về nguyên nhân em M. tử vong là do bình nóng lạnh bị rò điện. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm viếng, động viên gia đình em M.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm