Thương tâm: 2 học sinh lớp 5 tử vong dưới ao cá

Sáng nay (12-5), ông Nguyễn Công Nông, Chủ tịch UBND xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 5 tử vong.

Khu vực hai anh em họ NCTh và NCT bị đuối nước. 

Khoảng 17 giờ ngày 11-5, hai anh em họ là em NCTh và NCT (đều 12 tuổi, cùng học lớp 5; trú thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương) và nhóm bạn rủ nhau đi tắm. 

Các em đi xuống khu vực trạm bơm nước thủy lợi bên Rú Nguộc, xã Thanh Ngọc để tắm.

Khi đang tắm, máy bơm nước thủy lợi ngừng hoạt động, các em lại đến ao nuôi cá bên quốc lộ 46 tiếp tục bơi lội. Gặp phải chỗ nước sâu, Th. và T. bị đuối, chới với rồi chìm xuống ao. Các bạn tắm cùng phát hiện sự việc, gọi người dân ra cứu, tuy nhiên khi vớt được các em lên thì đã quá muộn.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Ngọc đã thăm viếng, động viên gia đình hai em Th. và T. 

Trước đó, chiều 28-4, gia đình em ĐXM và LTK (đều 10 tuổi, cùng học lớp 4; trú xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi chơi. Thấy lâu không về, người thân đi tìm thì phát hiện quần áo của em M. và K. trên đoạn đập Ô Dâu (xóm 15). Lao xuống tìm, mọi người vớt được thi thể các em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm