Thưởng nóng vụ bắt 2 đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác

Thưởng nóng vụ bắt 2 đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác ảnh 1
Đoàn Duy Định (áo đen) cùng tang vật 31 chiếc sừng tê giác tại cơ quan công an. Ảnh: NTV

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã biểu dương, tặng hoa chúc mừng và thưởng “nóng” số tiền 50 triệu đồng cho Ban chuyên án 415S.

Đại tá Lữ Văn Tường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo công an tỉnh tặng hoa và trao thưởng 5 triệu đồng cho Ban chuyên án 415S. Đồng thời công bố thư khen và quyết định khen thưởng của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gửi Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị bắt vụ vận chuyển trái phép 31 sừng tê giác qua tỉnh Nghệ An.

Trước đó, báo Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, lúc 24h đêm 8-5, Đoàn Duy Định (32 tuổi, quê xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) và Lê Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mang theo sừng tê giác đi trên tàu hỏa chạy TPHCM - Hà Nội ra đến ga Chợ Sy (địa phận huyện Diễn Châu, Nghệ An), thì bị Phòng PC 46, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên hành lý của Định và Trung gồm có 31 sừng tê giác, trọng lượng 37kg. Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật giám định cho kết quả 31 sừng tê giác lên là sừng tê giác thật. Định khai nhận, ngày 5-5, một đối tượng đặt vấn đề thuê Định vào TP HCM vận chuyển 37kg sừng tê giác về Nghệ An với tiền công 40 triệu đồng. Định nhận lời và rủ thêm Trung cùng tham gia phi vụ vận chuyển sừng tê giác. Ngày 7-5, Định và Trung có mặt tại TP HCM nhận số sừng tê giác trên rồi mua vé tàu vận chuyển đến Nghệ An thì bị bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Định, Trung về tội Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm (điều 190, BLHS). Hiện Phòng PC 46, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm