Thưởng nóng vụ bắt 100.000 viên hồng phiến từ Lào về VN

Trước đó, sáng 1-1, tại thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), Phòng PC47 - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Thị Vy (vợ Hưng), Nguyễn Hữu Bằng và Lê Thị Ất (vợ Bằng) đang vận chuyển 102.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào về VN tiêu thụ. Hai cặp vợ chồng này khai nhận trong quá trình làm ăn buôn bán tại Lào đã quen biết, câu kết với một người Lào (hiện đã bỏ trốn) mua số ma túy tổng hợp trên mang về bán lại.

Hưng, Vy, Ất, Bằng và các tang vật liên quan. Ảnh: TT

Các đối tượng giấu ma túy vào cây xanh và chở bằng xe bán tải về Thanh Hóa thì bị phát hiện.

Khám xét nhà vợ chồng Hưng ở xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, công an thu giữ 90 triệu đồng tiền mặt, năm hộ chiếu cùng nhiều tang vật có liên quan.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm