Thuê ô tô đem sang Campuchia cầm để đánh bạc

Ngày 1-7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự ba nghi phạm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1968, trú tỉnh Phú Yên), Võ Đức Hòa (SN 1971, trú tại xã Mỹ Thọ, trú tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thanh Hằng (SN 1972, trú tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Hiệp đã bị tạm giữ để điều tra. Ảnh VN

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tham gia đánh bạc, ba nghi phạm trên đã bàn bạc thuê xe tự lái với cam kết trả xe đúng thời hạn. Tuy nhiên, sau đó ba nghi phạm này đưa xe thuê đến các địa phương có cửa khẩu biên giới giáp ranh với Campuchia như Bình Phước, Tây Ninh… rồi cầm cố, lấy tiền tham gia các sòng bạc tại Campuchia.

Sau khi thua hết tiền, ba nghi phạm này quay về Việt Nam để tiếp tục hành vi lừa đảo.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định một bị hại là chủ cửa hàng cho thuê xe tự TP Pleiku. Chủ cửa hàng đã cho những nghi phạm trên thuê một chiếc xe bán tải trị giá khoảng 610 triệu đồng.

Ba nghi phạm này khai nhận chiếc xe đang bị cầm cố ở một tiệm cầm đồ tại Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm