Thuê nhà để lừa đảo

Oanh và Thượng sống chung như vợ chồng và không có nghề nghiệp. Hai người đi thuê nhà rồi giới thiệu với mọi người là nhà của mình rồi đến các cửa hàng mua hàng hóa như nệm, bàn ghế bằng gỗ, tivi, bia… yêu cầu giao hàng trước, trả tiền sau. Nhiều người thấy nhà cửa đàng hoàng nên đồng ý bán. Sau khi lấy hàng, cả hai dọn đi chỗ khác tiếp tục trò mua trước trả sau.

Bằng thủ đoạn trên, cả hai đã lừa đảo nhiều người dân ở quận Ninh Kiều và Bình Thủy chiếm đoạt trên 400 triệu đồng. Cuối tháng 4-2014, cả hai bị bắt theo lệnh truy nã.

AS

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.