Thuê người đánh chết bạn trai của con gái

Ngày 13-5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định tạm giữ 5 người: Trịnh Thị Huy, Lữ Thanh Phong, Thạch Hoàng Việt, Huỳnh Ngọc Nhân, Phạm Cường.

Riêng Huỳnh Quốc Việt và Đặng Văn Nhanh được tại ngoại để tiếp tục điều tra vụ án giết người xảy vào ngày 5-5 tại một phòng trọ thuộc khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trịnh Thị Huy thuê người đánh dằn mặt người yêu con gái, nhưng không may nạn nhân tử vong.

Người chủ mưu trong vụ án này là Trịnh Thị Huy (39 tuổi, quê ở Sóc Trăng). Nạn nhân là anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, quê Bạc Liêu).

Theo điều tra của công an, anh Lĩnh có quan hệ tình cảm với con gái bà Huy.

Để ngăn cản việc con gái mình bỏ nhà đi sống chung với Lĩnh như vợ chồng. Bà Huy đã nhờ Lữ Thanh Phong và Đặng Văn Nhanh thuê nhóm của Thạch Hoàng Việt, Huỳnh Ngọc Nhân, Phạm Cường và Huỳnh Quốc Việt đánh dằn mặt anh Lĩnh với giá là 5 triệu đồng.

Bốn người tham gia đánh anh Lĩnh bị tạm giữ.

Chiều tối 5-5, khi anh Lĩnh đang cùng một người bạn ngủ trong phòng trọ thì nhóm của Hoàng Việt, Nhân, Cường và Quốc Việt xông vào phòng trọ đánh tới tấp anh Lĩnh khiến nạn nhân bị thương rồi bỏ đi.

Khoảng một giờ sau, anh Lĩnh cảm thấy khó thở nên người bạn đưa đi cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, anh Lĩnh đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm