Đắk Lắk:

Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại bé gái giấu xác

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 17-9, Duy ngồi ăn mì tôm dưới gốc bơ của gia đình thì cháu Đinh Thị Kim T. (7 tuổi, trú cùng thôn) đi chơi ngang qua. Duy rủ bé T. vào cho ăn mì tôm.

Đối tượng Duy (ngồi, đội mũ bảo hiểm) tại gốc bơ ngồi ăn mì tôm.

Thấy không có ai, Duy kéo cháu T. vào một gốc cà phê dùng tay bóp cổ cháu ngất xỉu rồi giở trò đồi bại. Khi Duy đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì cháu T. tỉnh lại chống cự. Lo sợ T. la hét sẽ bị mọi người phát hiện nên Duy dùng áo của nạn nhân nhét vào miệng khiến T. tử vong.

Thấy T. đã tắt thở, Duy liền kéo xác nạn nhân giấu ở một gốc cà phê rồi lấy quần, áo nạn nhân vứt tại một vườn cà phê cách hiện trường gây án khoảng 500 m để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Xong xuôi, Duy thản nhiên xuống ao một nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ sang hội trường của xã Phú Xuân (cách nhà khoảng 5 km) leo lên trần nhà nằm ngủ. 

Rẫy cà phê nên cháu T. bị sát hại rồi giấu xác.

Đến sáng 19-9, do đói bụng Duy tỉnh dậy tìm ra ngoài mua đồ ăn thì bị người dân phát hiện vây bắt. Duy nhanh chân lẩn trốn vào trong rẫy cà phê và đến chiều cùng ngày thì bị cơ quan điều tra bắt giữ khi tìm về nhà bà ngoại kiếm cơm ăn.

Vụ việc đang được cơ điều tra hoàn tất hồ sơ sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Đối tượng Duy khi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Cơ quan điều tra truy bắt đối tượng Duy lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Save

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm