Thực hiện dự án ODA có nhiều thiếu sót

Ông Martin Rama
Ông Martin Rama

Tổng vốn đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ là vốn viện trợ chính thức (ODA) của Nhật Bản. Trước đây, khi các vụ tiêu cực liên quan đến PMU 18 được phanh phui, Ngân hàng Thế giới (WB) đã tiến hành các cuộc điều tra về những sai phạm trong việc sử dụng vốn ODA.

Trao đổi về vụ sập cầu Cần Thơ, ông Martin Rama, chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank cho biết: “Tôi chưa thể bình luận bất cứ điều gì về vụ việc cụ thể này.

Tuy nhiên qua những nghiên cứu của WB sau vụ PMU 18, chúng tôi nhận thấy trong việc thực hiện dự án ODA, công tác tổ chức thực hiện ở cấp địa phương có nhiều thiếu sót về chất lượng.

Chẳng hạn như chất lượng xi măng không đúng như thiết kế. Tất nhiên đó chỉ là một vài trường hợp, chứ không phải toàn bộ.

Nếu dự án của WB gặp sự cố như vụ việc ở cầu Cần Thơ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lập tức điều tra cụ thể tất cả khâu thực hiện, để xem khâu nào chịu trách nhiệm. Thông thường thì bắt đầu từ khâu xây dựng và giám sát".

Tr.M<EM>( Theo Lao Động)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm