Thuận An, Bình Dương: Thử quần rồi không mua bị đánh chết

Nhiều người đi đường nhìn thấy Vương quỳ xuống van xin nhưng nhóm này vẫn tiếp tục đấm đá. Trước khi công an tới can thiệp, Vương đã chết lâm sàng tại chỗ. Cơ quan điều tra đã đưa một số đối tượng có mặt tại hiện trường về trụ sở lấy lời khai.

Trước đó, Vương tới tiệm bán quần áo của ông Lê Văn Hưởng (tổ 16, ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An) chọn mua một quần jean màu đen và vào phòng thử đồ. Sau đó, Vương trả quần lại, không mua rồi bỏ đi. Bất ngờ, ông Hưởng tri hô “Cướp... Cướp” khiến Vương bỏ chạy. Một nhóm thanh niên địa phương đuổi theo và bắt Vương lại đánh túi bụi cho đến chết.

V.BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm