Thu nợ cho công ty, lấy tiền đi cá độ bóng đá

Ngày 22-3, Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Ngọc Quan (37 tuổi, ngụ phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Trần Ngọc Quan. Ảnh: C.A

Theo điều tra, đầu 7-2018, Quan xin vào làm việc tại Công ty TNHH Hải Minh và được bố trí làm bốc xếp hàng hóa trong kho. Sau đó thì được giao nhiệm vụ đi thu công nợ của khách hàng.

Đến 13-7-2018, Quan đi cùng với lái xe của công ty để thu công nợ của khách hàng. Sau khi thu được hơn 45 triệu đồng thì Quan bỏ trốn. Phần lớn số tiền này, Quan đã thua cá độ bóng đá vào mùa Woldcup vừa qua.

Số tiền còn lại, Quan đón xe đi vào TP.HCM rồi đi làm lao động phổ thông tại các tỉnh miền.

Đến đầu tháng 3-2019, khi nghe gia đình của mình thông báo là cơ quan công an đang triệu tập về việc này thì Quan đã chủ động liên hệ với đại diện công ty. Sau khi nghe đại diện của công ty thông báo thì ngày 11-3, Quan đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm