Thủ Đức: Công an vây địa bàn trọng điểm, trấn áp tội phạm

Khu vực trọng điểm chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức được công an vây ráp, kiểm tra. Ảnh: TS

Công an phường Tam Bình đã gắn camera nhận diện biển số xe, truy quét tội phạm. Đồng thời lập nhiều tổ công tác kiểm tra các khu vực trọng điểm, thu gom hơn 30 người nghi vấn, bắt giữ nhiều tội phạm.

Camera “nhận diện” tội phạm

Công an phường Tam Bình đã thử nghiệm hệ thống camera nhận diện biển số xe, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Theo đó, tất cả các phương tiện lưu thông sẽ được quét biển số, truyền về hệ thống lưu trữ máy chủ.

Với chức năng lưu trữ này, khi đấu tranh với tội phạm, lực lượng công an chỉ cần gõ biển số xe thì hệ thống máy chủ sẽ cho hình ảnh chứng minh được vào ngày, giờ tội phạm đi ngang qua địa bàn.

Các xe đi ngang qua camera sẽ được truy quét đưa về hệ thống máy chủ tại trụ sở lưu giữ. Ảnh: TS

Đặc biệt, các xe bị mất trộm, xe gian hay liên quan tới tội phạm sẽ được công an lưu biển số vào hệ thống máy chủ. Các xe này khi đi ngang qua hệ thống camera sẽ được camera quét đưa vào máy chủ và phát ra thông báo để lực lượng công an biết.

Từ đó, tổ công tác của Công an phường sẽ tiến hành tuần tra, kiểm tra, mời người liên quan về trụ sở làm việc. 

Cụ thể, vào chiều 16-12-2020, VNT điều khiển xe máy SH Mode mang BKS: 63B9-62… lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân. Khi đi qua hệ thống camera thì máy chủ thông báo và được trực ban Công an phường nhận diện xe trên là xe của chị NTYN bị mất tại quận 1 vào khoảng 3 tháng trước. 

VNT điều khiển xe máy bị mất tại quận 1 cách đây khoảng 3 tháng được camera quét và báo về máy chủ tại trụ sở Công an phường. Ảnh: TS

Lúc này, tổ công tác Công an phường đã tiến hành mời T. về trụ sở. Qua làm việc, T. khai xe trên mua trên mạng về sử dụng, Công an phường sau đó đã thu giữ và trao trả lại xe cho nạn nhân.

Theo công an phường Tam Bình, thời gian sẽ tiếp tục kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ lắp thêm nhiều camera khác tại các tuyến đường trọng điểm. 

Vây ráp tội phạm dịp cuối năm

Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tổ công tác Công an phường Tam Bình phối hợp với Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức tổ chức nhiều đợt truy quét tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là khu vực chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác mật phục, công khai tiến hành nhiều đợt truy quét vào khu vực trọng điểm, đối tượng nghi vấn qua trinh sát nắm địa bàn.

Cụ thể, vào hơn 0 giờ ngày 3-2, tổ công tác bất ngờ vây ráp khu vực chợ Đầu mối khống chế Hồ Chí Nguyện (21 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) đang tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cùng thời điểm, tổ công tác khác kiểm tra khách sạn trong khu chợ, phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.  

Đến khoảng 1 giờ ngày 4-1, tổ công tác bắt thêm 3 người khác đang sử dụng ma tuý trong chợ. Ít phút sau đó, tổ công tác tiếp tục vây ráp, bắt giữ Nguyễn Văn Đời (28 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) đang đem ma tuý đi bán cho con nghiện tại gầm cầu vượt Gò Dưa. 

Đến sáng, tổ công tác kiểm tra, xử lý bốn người đang đánh bài ăn tiền trên đường số 10. Theo lãnh đạo Công an phường Tam Bình, thời gian qua đã phối hợp với Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức triệt phá nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn. 

Vào dịp cận Tết, qua trinh sát địa bàn, Công an phường Tam Bình tiếp tục phát hiện nhiều tội phạm “hành nghề” quanh khu vực chợ Đầu mối… lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp, cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma tuý sử dụng. 

Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn có hanh vi tàng trữ ma tuý để bán lại cho các con nghiện kiếm lời nên đã lên kế hoạch truy quét.

Công an phường Tam Bình cũng cho biết, trong 2 ngày ra quân, Công an phường đã thu gom hơn 30 người nghi vấn. Trong đó có nhiều người phạm tội được bàn giao cho Công an TP Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, hơn 40 tài xế xe tải, xe container cũng được công an phường Tam Bình tuyên truyền, nhắc nhở không vận chuyển, tàng trữ pháo các loại.

 

Theo Công an TP Thủ Đức, trong dịp cao điểm Tết lực lượng Công an TP sẽ tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát. Đặc biệt lực lượng trinh sát sẽ được huy động thêm quân số tuần tra để kịp thời phối hợp, ngăn chặn tội phạm.

Ngoài ra, lực lượng Công an TP cũng sẽ tăng cường kiểm tra các chất ma tuý, nồng độ cồn đối với các tài xế xe tải, container, ô tô và xe máy. Đồng thời công an TP Thủ Đức cũng tổ chức thông báo, hướng dẫn cách để người dân TP phòng chống tội phạm trong dịp Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm