Thủ dao đi cướp giật, hai thanh niên đụng đặc nhiệm

Ngày 11-6, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội vừa bàn giao hai thanh niên: Trương Đình Quốc Thắng (tự Tí "già", 22 tuổi, quận 10) và Ngô Trung Hiếu (18 tuổi, quận 10) cho Công an phường 5, quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Vụ cướp giật vừa xảy ra trưa cùng ngày trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Bình Thạnh).

Trương Đình Quốc Thắng và Ngô Trung Hiếu tại cơ quan điều tra.

Kể lại câu chuyện, chị D. (42 tuổi), người phụ nữ bị giật điện thoại, vẫn không khỏi rùng mình. “Hẻm nhà tui ở nhỏ xíu có tầm 3 m, lại là hẻm cụt, không nghĩ nó dám vào giật. Lúc đó tui đang ngồi trước cửa nghe điện thoại, rồi hai thằng đó nó phóng vèo qua, giật ngay cái điện thoại. Không còn hồn vía nào, chạy đuổi theo nó ú ớ mãi, tui mới kêu được: “Nó lấy điện thoại”.

Tui vừa kêu mấy tiếng thì thấy xoẹt cái, có bóng người bay ra, thằng giật điện thoại bị ngã, thằng cầm lái bò dậy chạy tiếp đâu tầm 4-5 m cũng bị bắt lại. Lên công an mới biết hai thằng đó bị đặc nhiệm bắt được. Mà chắc mấy anh đó phải theo dõi hai thằng đó lâu rồi chớ đâu vừa thấy nó lù lù ra bắt được ngay hay vậy ha! Nó chạy lẹ lắm” - chị D. cười.

Tang vật và phương tiện thu giữ.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, trinh sát đặc nhiệm kể chuyện ngắn gọn: Ngay khi phát hiện, tổ tuần tra lập tức truy đuổi ép xe, bắt quả tang thanh niên ngồi sau cùng tang vật, phương tiện gây án. Tên cầm lái tiếp tục chạy bộ hòng tẩu thoát nhưng cũng bị tổ tuần tra tóm gọn ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận rủ nhau đi cướp giật để có tiền tiêu xài.

Khám xét nhanh, phương tiện, tang vật thu giữ ngoài xe máy biển số 74E1-030.17, điện thoại di động, tổ trinh sát phát hiện trên xe hai thanh niên này còn có hai con dao trong xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm