Thông tin tiếp vụ nam thanh niên đẩy CSGT ngã xuống đường

Liên quan đến vụ “Nam thanh niên đẩy thượng úy cảnh sát giao thông ngã xuống đường” (Pháp Luật TP.HCMđã thông tin), trưa 24-1, một nguồn tin cho biết nam thanh niên là Nguyễn Cảnh Nguyên (30 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và là cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 - TP Cần Thơ. Ông Nguyên hiện đang được cử theo học lớp cao học ở Cần Thơ.

Thông tin tiếp vụ nam thanh niên đẩy CSGT ngã xuống đường ảnh 1
Lực lượng CSGT làm việc với Nguyên tại Công an phường Xuân Khánh. Ảnh: THIÊN SƠN

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP Cần Thơ cho biết: “Việc ông Nguyên vi phạm giao thông, hiện PC67 đang tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định, riêng việc liên quan đến xô đẩy CSGT té ngã hiện đã bàn giao cho Công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thụ lý theo thẩm quyền”.

Lãnh đạo PC67 Công an TP Cần Thơ cũng cho hay hiện chưa có quyết định xử phạt ông Nguyên mà PC67 đang làm hồ sơ, đồng thời báo cáo vụ việc cho lãnh đạo công an thành phố.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ xác nhận: “Thời gian vừa qua cơ quan cử ông Nguyên đi học và lãnh đạo ban chỉ mới nghe thông tin về vụ việc mà hoàn toàn chưa được phía công an thông báo tình hình cụ thể ra sao”. Theo ông Phúc, sự việc xảy ra ngoài giờ hành chính, lại là việc cá nhân của ông Nguyên nên ông này phải chịu trách nhiệm.

Như đã đưa tin, tối 22-1, Tổ công tác Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - Công an TP Cần Thơ) phát hiện Nguyên điều khiển xe máy không bật đèn chiếu sáng nên ra hiệu lệnh dừng xe. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu Nguyên kiểm tra nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành mà còn có hành vi chống đối lực lượng CSGT. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm không chấp hành đo nồng độ cồn đối với Nguyên.

Khi Thiếu úy Hà Thị Yến Nhi viết biên bản thì Nguyên tiến sát vào lực lượng làm nhiệm vụ, yêu cầu Nguyên giữ khoảng cách thì Nguyên dùng tay đẩy Thượng úy Nguyễn Tường Duy ngã xuống đường trầy cánh tay.
Ngay sau đó, tổ công tác khống chế Nguyên đưa về Công an phường Xuân Khánh để làm việc. Tại đây, Nguyên tiếp tục chống đối, không hợp tác ký biên bản vi phạm...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm