Thông tin mới vụ dây điện rơi giật chết người ở Đà Nẵng

Ngày 11-12, Công ty Điện lực Đà Nẵng phát ra thông cáo báo chí liên quan tới việc hai vợ chồng thương vong do dây điện rơi trên đường Yên Thế (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HẢI HIẾU

Theo đó, tối 10-12, anh Trương Vũ Huy (ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và vợ là Trần Huệ Tâm đang chở nhau bằng xe máy thì gặp tai nạn trên. Anh Huy tử vong, chị Tâm nhập viện cấp cứu.

Công ty Điện lực cho biết sợi dây điện rơi xuống đường giật chết anh Huy được đấu nối vào cột điện của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

Đường dây này ban ngày không có điện, ban đêm khi đèn chiếu sáng thắp lên thì có điện.

Đường dây điện gây chết người đi xe máy. Ảnh: HẢI HIẾU

Đại diện Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng có mặt tại hiện trường đã xác nhận đây là sợi dây chiếu sáng được cấp cho công ty hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình.

Công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018. Tuy nhiên, sau đó công ty này tự ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm