Thông tin mới về nữ nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi

Ngày 23-8, liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tại Bắc Ninh bị bắt cóc, ông Dương Văn Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cung cấp một số thông tin về Nguyễn Thị Thu  - nghi phạm trong vụ án.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: H.M

Theo lời ông Trung, gia đình Thu đã chuyển đi và không còn sinh sống tại địa phương đã khá lâu.

Trước đây, Thu có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP Cao Bằng. Sau khi Thu lấy chồng và hiện đã có con, cả gia đình chuyển đi nơi khác.

Ở phường Hợp Giang nay chỉ còn lại một ngôi nhà thờ tổ của gia đình Thu. Ngày giỗ hoặc lễ tết, nghi phạm có trở về.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận có quan hệ tình cảm với ĐVB (33 tuổi, trú tại Tuyên Quang). Tháng 2-2019, Thu mang thai và hứa sẽ sinh đứa bé này cho B. Tuy nhiên, Thu không may bị sảy thai.

Lo sợ người yêu phát hiện, Thu nảy sinh ý định bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình để người yêu và gia đình đồng ý tổ chức đám cưới. Cháu bé 2 tuổi tại Bắc Ninh đã trở thành mục tiêu của Thu.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu nhận định động cơ bắt cóc bé trai của Thu không phải vì buôn bán người hay làm hại cháu, mà do Thu muốn lấy lòng người yêu và gia đình để được đồng ý tổ chức đám cưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm