Thông tin mới nhất vụ nổ súng chống lại công an ở Lạng Sơn

Liên quan đến vụ nổ súng chống lại công an xảy ra tại Lạng Sơn vào chiều 29-4, hiện danh tính đối tượng manh động này đã được làm rõ. Đó là Trần Bá Đức (34 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn).

Đức là một trong những tay “cộm cán” tham gia vào các đường dây buôn bán ma lớn trên địa bàn.

Đối tượng bị lực lượng cảnh sát khống chế và bắt giữ

Khoảng 14 giờ ngày 29-4, phát hiện chiếc ô tô bốn chỗ do Đức cầm lái đang lưu thông theo hướng quốc lộ 1A - thị trấn Hữu Lũng, tổ công tác CSGT (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, Đức đột ngột tăng tốc, phóng xe bỏ chạy. Mặc cho lực lượng CSGT dùng loa yêu cầu dừng xe, đối tượng vẫn ngoan cố lao vào khu vực dân cư của thị trấn Hữu Lũng (Hữu Ũng, Lạng Sơn) hòng trốn thoát.

Do chạy với tốc độ cao, khi đến đường Xương Giang thì ô tô của Đức bị lật. Ngay lập tức, đối tượng bò ra khỏi xe rồi trốn vào một nhà dân gần đó để ẩn nấp.

Manh động hơn, biết hành vi của mình bị bại lộ, Đức đã điên cuồng xả súng chống lại lực lượng công an.

Trước tình thế cấp bách, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động hàng trăm chiến sĩ tổ chức vây bắt đối tượng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế được Trần Bá Đức.

Tại thời điểm này, lực lượng chức năng thu giữ khẩu súng quân dụng và hơn 1 kg ma túy đá. Hiện đối tượng đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục đấu tranh điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm