Thoát chết thần kỳ sau khi bị đâm thấu bụng

Sáng 19-12, BV Đa khoa Kiến An (thuộc quận Kiến An, TP Hải Phòng) thông tin bệnh nhân Bùi Văn Dương (23 tuổi, thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Sức khỏe bệnh nhân đang tiến triển tốt, đã nhận biết và giao tiếp được với mọi người.

Trước đó, 20 giờ 40 ngày 11-12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Dương trong tình trạng bị sốc nặng do vết thương ở vùng bụng; máu chảy ồ ạt. Qua khám, hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tổn thương nặng ở lá lách, gan, tụy, phổi; không đo được huyết áp; tiên lượng tử vong rất cao.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa lên bàn mổ, kíp mổ do BS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc BV Kiến An, trực tiếp điều hành.

Bệnh nhân Bùi Văn Dương đang được các bác sĩ thăm khám tại BV Đa khoa Kiến An - Hải Phòng.

Sau năm giờ đồng hồ thực hiện phẫu thuật, các y, bác sĩ đã hút trong ổ bụng bệnh nhân 12 lít máu và dịch. Đồng thời truyền trực tiếp trên 13 lít máu và các chế phẩm máu; tiến hành cắt lá lách, thân và đuôi tụy; xử lý các tổn thương ở phổi và xương sườn

Sau khi mổ, bệnh nhân vẫn trong tình trạng thiếu máu, rối loại đông máu trầm trọng, hồng cầu chỉ còn 1/10 so với người bình thường. Các y, bác sĩ tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, truyền máu Bệnh nhân đã dần hồi phục. Sau một tuần điều trị, ngày 19-12, bệnh nhân Dương đã tiến triển tốt.

Sau khi tỉnh táo, bệnh nhân Bùi Văn Dương cho biết: Vào khoảng 21 giờ ngày 11-12 anh điều khiển xe máy từ xã Tân Trào về xã Đại Hạ (cùng huyện Kiến Thụy) thăm bạn gái. Khiđến khu vực làng Nhân (xã Đại Hà), anh bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, dùng mã tấu đâm vào mạng sườn rồi bỏ chạy. Dương cố gắng chạy xe về nhà bác họ gần đó rồi gục xuống. Sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu

Cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ vụ việc và truy tìm hung thủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm