Thợ sửa xe máy rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Ngày 21-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định người thực hiện rải đinh trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) là Lê Trung Hiếu (20 tuổi, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải).

Lê Trung Hiếu tại cơ quan công an đã thừa nhận hành vi rải đinh.

Công an đã triệu tập Hiếu để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Bước đầu Hiếu đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Hiếu làm nghề sửa xe máy tại khu vực xã Nghĩa Lộ, gần cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, nên đã nghĩ ra chiêu rải đinh trên cầu để người đi xe máy phải vào chỗ Hiếu sửa. Mỗi miếng vá săm thủng Hiếu thu 20.000 đồng, xe nào thay săm Hiếu thu 90.000 đồng.

Đầu tháng 11-2018, Hiếu mang nửa ký đinh dài 3 cm đi xe máy theo hướng Đình Vũ sang Cát Hải, vừa đi vừa rải đinh lên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. 

Như Pháp Luật TP.HCMđã thông tin từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12-2018, lực lượng quản lý, duy tu cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện nối Đình Vũ với đảo Cát Hải (Hải Phòng) liên tục phát hiện số lượng đinh nhiều bất thường rải trên mặt cầu.

Theo đó, trong hai ngày 19 và 20-11, trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, làn xe sát lan can cầu đoạn từ trụ T25-T26 xuất hiện khá nhiều đinh sắt 5 cm rải rác trên mặt cầu. Lực lượng quản lý cầu đã thu được trong hai ngày này 2 kg đinh 3-5 cm.

Lượng đinh được lực lượng quản lý, duy tu cầu thu được trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Chiều 24-11, trong quá trình tuần tra, bảo dưỡng cầu, công nhân quản lý duy tu cầu phát hiện một số loại đinh sắt mới dài 5 cm nằm rải rác trên mặt đường đoạn từ trụ T50-T76 ở làn sát lan can cầu cả bên phải và bên trái tuyến. Lực lượng quản lý cầu đã thu được 1 kg đinh rải trên mặt cầu.

Tiếp đó, trong các ngày từ 1 đến 4-12, lực lượng quản lý cầu liên tục phát hiện đinh dài 3-5cm rải trên mặt cầu, lượng đinh thu giữ trong đợt này cũng khoảng 1 kg.

Trước tình trạng đó, Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam (quản lý, duy tu cầu) đã liên tục báo cáo Chi cục Quản lý đường bộ 1.6 và công an đề nghị điều tra, xử lý nếu có hiện tượng rải đinh trên cầu.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc truy xét và xác định Hiếu là người đã thực hiện rải đinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm