Thiếu úy công an bị kẻ trộm xe máy đâm trúng bụng

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Tuấn (26 tuổi) và Lê Hồng Sơn (17 tuổi), đều trú tại xã Sơn Trà (Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra đang xem xét về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 14-12, tổ công tác hình sự của Công an huyện Nam Đàn gồm bốn người do thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào (26 tuổi) làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Đến 9h30, tổ công tác tới xã Nam Cường thì phát hiện hai nam thanh niên đang trộm chiếc xe Wave dựng ở cổng nhà một người dân. Kẻ ngồi trên xe máy ở lề đường cảnh giới, kẻ còn lại đang phá khóa dắt xe ra ngoài.

Thấy công an, nam thanh niên đang dắt xe máy vừa trộm vứt lại lề đường rồi chạy bộ vào ngõ nhỏ ở đường làng. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào và đồng đội cũng bỏ lại xe chạy bộ đuổi theo.

"Chừng nửa cây số thì tổ công tác đuổi kịp nam thanh niên tại khu vực nghĩa trang xã. Bị vây bắt, Lê Quốc Tuấn rút vam phá khóa xe máy trong túi quần ra đâm khiến thiếu úy Hào bị thương ở bụng", Đội phó Đội hình sự Công an huyện Nguyễn Đức Kiên kể và cho biết, mặc dù bị đâm trọng thương nhưng thiếu úy Hào vẫn cùng đồng đội khống chế thành công hung thủ.

Trong lúc Tuấn bị vây bắt, đồng phạm của y rồ ga xe máy chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên từ lời khai của Tuấn, hai giờ sau cảnh sát bắt khẩn cấp Lê Hồng Sơn khi y đang trốn tại nhà riêng ở xã Sơn Trà (Hương Sơn, Hà Tĩnh). 

Khám xét chiếc xe máy Sơn dùng để đi gây án, cảnh sát thu một con dao dài 40 cm cùng dụng cụ hành nghề trộm cắp xe máy.

Hiện thiếu úy Nguyễn Ngọc Hào được chăm sóc vết thương vùng bụng tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. "Cơ quan điều tra đang làm rõ xem hai nghi phạm này thực hiện trót lọt bao nhiêu vụ trộm cắp và hoàn tất hồ sơ khởi tố", ông Kiên nói thêm.

Theo Hải Bình (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm