Thi thể phân hủy nặng ở đám bèo trôi trên kênh Tham Lương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 45 ngày 15-2, một số người dân ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú phát hiện một thi thể trôi lập lờ cùng đám bèo trên kênh Tham Lương nên đã hô hoán. Sau đó, do nước chảy khá xiết nên thi thể trôi sang bờ ngược lại trên đường A3, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (cách cầu Tham Lương khoảng 500 m). Người dân ở đây đã báo với lực lượng chức năng sở tại.

Thi thể phân hủy nặng ở đám bèo trôi trên kênh Tham Lương ảnh 1
 Thi thể được người dân phát hiện trôi cùng đám bèo trên kênh Tham Lương (quận 12).

Công an quận 12 cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc.

Anh Nguyễn Tấn Đường, người dân sống cạnh hiện trường, cho biết thi thể trôi khoảng 300 m từ phía quận Tân Phú thì dạt vào bờ nên anh dùng cọc gỗ cố định lại và kéo vào bờ.

Theo một người dân, thi thể đã trôi từ bờ kênh phía quận Tân Phú sang quận 12. 

Theo đó, thi thể mang trang phục quần jean áo thun tối màu của đàn ông, đã phân hủy hết, hộp sọ không còn.

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, thi thể đã được đưa khỏi hiện trường.

Theo một cán bộ điều tra, thi thể đã phân hủy hết, chỉ còn một số bộ phận xương vướng vào quần áo. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thi thể đã được đưa khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm