Thi thể một phụ nữ trong xe taxi ở dưới sông

Chiều 2-9, trao đổi với PLO, ông Lê Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị Huân (55 tuổi, ngụ ở huyện Yên Định, nạn nhân trong chiếc taxi lao xuống sông đêm 1-9).

Hiện trường vụ taxi lao xuống sông Cầu Chày giáp danh giữa hai huyện Thọ Xuân và Yên Định (Thanh Hóa).

Cũng theo ông Duyệt, lực lượng chức năng cũng đã trục vớt chiếc taxi và đang tìm tài xế. "Có thể khi xe taxi lao xuống sông thì tài xế đã mở cửa thoát ra ngoài và bị nước cuốn trôi" - ông Duyệt nhận định.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 1-9, xe taxi loại bốn chỗ lưu thông theo hướng Thọ Xuân - Yên Định (Thanh Hóa), khi đi đến cầu Vàng thì bất ngờ lao xuống sông Cầu Chày giáp danh giữa hai huyện Thọ Xuân và Yên Định. Tại thời điểm lao xuống sông, trên xe taxi có ba người.

Theo đó, anh Lê Anh Việt (33 tuổi, ngụ ở huyện Yên Định) đã may mắn thoát chết. Tài xế taxi là Phùng Duy Năm (27 tuổi, huyện Yên Định, Thanh Hóa) hiện vẫn đang mất tích. Còn lại bà Nguyễn Thị Huân (55 tuổi), ngụ ở huyện Yên Định tử vong trên xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm