Theo dấu định vị, CSGT Hàng Xanh tóm kẻ trộm xe

Khoảng 5 giờ ngày 19-1, khi Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc PC67 Công an TP.HCM) đang điều khiển giao thông tại giao lộ Nguyễn Xí – Xô Viết Nghệ Tĩnh – quốc lộ 13 (phường 26, quận Bình Thạnh) thì có hai nam thanh niên đến chốt báo bị mất trộm xe máy hiệu Exciter 59H1-119.53 cùng hai điện thoại di động hiệu Samsung.

Trần Văn Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nam thanh niên cho biết trên xe máy bị mất cắp có gắn thiết bị định vị, lập tức lực lượng CSGT lên xe mô tô đặc chủng lần theo tín hiệu định vị cùng người bị hại để truy bắt kẻ trộm.
Theo dấu tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị, CSGT đã đến trước quán cà phê trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh), phát hiện một thanh niên mặc áo thun trắng đang dừng xe Exciter 59H1-119.53 trên vỉa hè rồi vào trong quán.
Tiến vào quán thì thấy người này đang sử dụng ma túy, lực lượng chức năng lập tức khống chế bắt giữ.
Kiểm tra nhanh, công an phát hiện thêm hai điện thoại di động Samsung. Người này sau đó được đưa đến trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh.
Tại trụ sở Công an phường 26, người bị bắt khai tên Trần Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ quận 2). Rạng sáng 19-1, Tuấn đột nhập vào ngôi nhà trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) trộm xe máy Exciter cùng hai điện thoại Samsung rồi di chuyển về phía trung tâm TP tìm chỗ bán để có tiền sử dụng ma túy. Trên đường đi thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm