Thấy xe cẩu tới, tài xế vội mở cửa sau 5 giờ 'cố thủ'

Chiều 19-3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đơn vị vừa đấu tranh làm rõ một trường hợp vận tải hành khách "chui", không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT.

Tài xế Ân bất hợp tác khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ảnh: CA

Trước đó, vào chiều 18-3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát (TTKS) trên tuyến QL1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tổ CSGT thuộc Đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện ô tô bảy chỗ 75A-088.35 có biểu hiện kinh doanh vận tải hành khách trái phép nên ra tín hiệu dừng xe.

Lúc này, tổ tuần tra thông báo nội dung kiểm tra về trật tự vận tải hành khách và yêu cầu tài xế Nguyễn Đình Hoài Ân (26 tuổi, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, tài xế Ân cự cãi, đóng kín cửa và không hợp tác.

Sau gần năm giờ đồng hồ, trước sự đối phó của tài xế, Phòng CSGT phối hợp cùng lực lượng Công an huyện Phú Lộc huy động lực lượng cảnh sát trật tự và xe cẩu, kéo để cưỡng chế phương tiện. Đến khi các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tài xế Ân mới chịu xuống xe xuất trình giấy tờ.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người thực thi công vụ và tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi kinh doanh vận tải hành khách trái phép của tài xế Ân.

Được biết tại thời điểm kiểm tra, trên ô tô của tài xế Ân còn chở theo năm người. Qua trích xuất dữ liệu, tổ CSGT phát hiện ô tô nói trên không có phù hiệu vận tải hành khách nhưng thời gian qua liên tục lưu thông trên tuyến Huế-Đà Nẵng với số lượt quay đầu lớn, lộ diện hành vi vận tải hành khách "chui".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm