Thấy biên phòng liền bỏ 7 chiếc bè, bơi về phía Trung Quốc

Ngày 6-1, Đồn biên phòng Hải Hòa (TP Móng Cái) cho biết Đồn này đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ 3 vụ vận chuyển với gần 9 tấn hàng hóa, thực phẩm trái phép qua biên giới.

Rạng sáng 5-1, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa và Đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện hai bè xốp từ phía Trung Quốc di chuyển sang phía Việt Nam tại khu vực cột mốc 1376 + 300m có biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra kiểm soát đã yêu cầu 2 người điều khiển 2 bè xốp chở hàng dừng lại để kiểm tra.

Số hàng vận chuyển trái phép qua biên giới bị bắt giữ. Ảnh: BĐH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định một bè xốp do Ngô Văn Vĩ (39 tuổi, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển chở 20 thùng bìa carton bên trong chứa bánh gạo (khoảng 200kg).

Chiếc bè xốp còn lại do Hoàng Quốc Cường (29 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển chở 26 bao tải, bên trong chứa 2,6 tấn sủi cảo. Hai người chở hàng khai nhận số hàng này họ vận chuyển thuê cho người khác.

Cùng thời điểm trên, lực lượng tuần tra kiểm soát tiếp tục phát hiện 7 bè xốp neo đậu tại khu vực bãi Tục Lãm về phía cửa sông Bắc Luân gần cột mốc 1376 + 300m.

Thấy lực lượng biên phòng xuất hiện, những người trên bè xốp đã nhảy xuống sông, bơi về phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên 7 phương tiện có tổng số 96 bảo tải, bên trong có chứa quần áo, giày dép, phụ kiện điện tử, 74 bao nầm lợn trọng lượng 3700kg, 18 bao xúc xích trọng lượng 1800kg.

Lực lượng chức năng cho biết toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Đồn biên phòng Hải Hòa đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm