Thanh niên trộm 86 con gà trong 1 đêm

Sáng 20-4, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Nguyễn Đức Nam (36 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an TP Tam Kỳ nhận tin báo của ông Nguyễn Tấn V. (34 tuổi, ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về việc gia đình bị mất gần 100 con gà vào tối 18-4.

Công an TP Tam Kỳ xác định Nguyễn Đức Nam đã trộm 86 con gà. Ảnh: TN

Sáng 19-4, bà Nguyễn Thị L. (59 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ) cũng trình báo phát hiện nhiều con gà được cất giấu phía sau quán nước do bà làm chủ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Tam Kỳ xác định Nguyễn Đức Nam là nghi can thực hiện vụ trộm nói trên nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận khuya 18-4, sau khi đi nhậu về Nam phát hiện nhiều gà con sống để trong khu giết mổ ở thôn Thọ Tân (xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ), bên trong không có người trông coi nên nảy lòng tham.

Nam phá cửa vào trong lấy 11 lồng gà chở về quán nước của bà L. cất giấu. Để tránh bị phát hiện, Nam khiêng nhiều lốp xe ô tô cũ đè lên ngụy trang rồi đi về phòng trọ ngủ.

Nam lấy trộm gà mang về cất giấu thì bị bắt. Ảnh: TN

Qua kiểm đếm, cơ quan công an xác định Nam đã trộm 86 con gà, tổng trọng lượng 140 kg.

Làm việc với bị hại, ông V. xác nhận 86 con gà công an thu giữ là tài sản của mình bị mất. Công an TP Tam Kỳ đã bàn giao số gà trên cho ông V.

Vụ án đang được Công an TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm