Thanh niên đứng trên yên để xe máy tự chạy bị phạt hơn 7 triệu đồng

Trong đó, xử phạt Sơn 6 triệu đồng lỗi thả tay lái xe máy, phạt 1 triệu đồng lỗi không có giấy phép lái xe hạng A1, phạt 150.000 đồng vì điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và 90.000 đồng xe máy không có gương chiếu hậu. Tổng cộng là 7.240.000 đồng.

Ngoài ra, phạt người chủ xe giao xe máy mang BKS 37F1-074.05 cho Sơn - chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện (chưa có bằng lái) số tiền 900.000 đồng.

  Sơn đứng trên yên xe máy khi xe đang lao đi nhanh. Ảnh cắt từ videoclip.

Như đã đưa tin, từ ngày 22-11, trên mạng xã hội đăng tải video "Không nói hay với bọn choai choai", dài 24 giây quay cảnh một thanh niên liều mạng đi xe máy như "xiếc" trên đường. 

Nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy, thay vì ngồi trên yên xe thì nam thanh niên này buông tay lái, đứng thẳng trên yên và đưa hai cánh tay lên làm thăng bằng khi xe lao đi nhanh. Đến cuối video người thanh niên này bị ngã xe máy. 

Video quay Sơn đứng trên yên xe máy "làm xiếc" trên đường.

Sau khi báo chí phản ánh, từ biển số xe và cung đường trong video, Công an huyện Quế Phong vào cuộc xác minh, truy tìm ra anh Sơn. Cuối tháng 11-2015, Sơn đã đến cơ quan công an trình diện, tường trình chính Sơn là người vi phạm luật giao thông trong clip trên.

Cuối video Sơn bị ngã xe máy.

Theo lời Sơn khai, chiều 21-11, Sơn đi dự tiệc đầy tháng con của một người bạn trong xã. Khi ra về trên quốc lộ 48 (đoạn tiếp giáp giữa bản Na Cày và Mường Hin thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) Sơn không đội mũ bảo hiểm, buông tay lái rồi đứng lên yên xe máy để xe tự chạy trên đường. Khi "làm xiếc" trên xe, Sơn bị ngã xe máy và bị xây xước người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm