Thanh niên bị chém trọng thương chỉ vì một câu nói

Ngày 23-9, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho hay: Đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Bình Phi (24 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) và Huỳnh Lộc Giang (22 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 Nguyễn Bình Phi.

Theo công an, khuya 22-9, Phi và Giang đang đi bộ trên đoạn đường thuộc khu vực thuộc khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước thì gặp Trần Minh Hiếu (26 tuổi) chạy xe máy chở Nguyễn Văn Hiếu (22 tuôi) và Trần Minh Ao (32 tuổi) nên hỏi "Chạy đâu giữ vậy".

Hiếu quay xe lại, đánh nhau sau khi cãi vả.

Phi và Giang chạy về phòng trọ gần đó lấy bốn con dao quay lại tìm nhóm của Hiếu.

 Huỳnh Lộc Giang.

Thấy đối thủ có hung khí, nhóm của Ao bỏ chạy. Riêng Minh Hiếu chạy không kịp nên bị Phi dùng dao chém nhiều nhát, bất tỉnh.

Sau khi gây án, Phi và Giang bỏ về phòng trọ ngủ. Minh Hiếu hai bạn quay lại đưa đi cấp cứu và được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị do vết thương quá nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm