Thanh niên 17 tuổi gặp nạn tử vong khi đánh cá

Ngày 22-8, ông Phạm Thanh Ba, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Bình (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết, đã tìm thấy thi thể em Đỗ Văn Việt (17 tuổi, ngụ thị trấn Tân Bình) trên sông Tranh.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21-8, Việt mượn ghe của hàng xóm đi đánh cá ở sông Tranh. Đến 23 giờ cùng ngày, gia đình không thấy Việt về, điện thoại không nghe máy nên gọi người ra sông tìm kiếm.

Lúc này, mọi người phát hiện chiếc ghe Việt mượn trôi lơ lửng trên sông nhưng không thấy người. Trên ghe có điện thoại, cá do Việt vừa đánh bắt được.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến 11 giờ ngày 22-8, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể Việt.

Được biết, gia đình Việt hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Cha mất sức lao động, đi xe lăn, mẹ đi trồng rẫy thuê đến nay vẫn chưa biết tin Việt gặp nạn.

Việt là lao động chính trong nhà. Hằng ngày, Việt đi phụ lái xe múc, buổi tối Việt đi đánh cá kiếm thêm thu nhập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm