Công an TP.HCM:

Thành lập các tổ chống trộm cắp thiết bị viễn thông

Trước tình trạng trộm cắp cáp và các thiết bị viễn thông khác thường xuyên xảy ra ở các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, ngành Bưu chính Viễn Thông phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức "Tổ công nhân viễn thông phòng, chống tội phạm" nhằm chủ động ngăn ngừa tội phạm trộm cắp thiết bị viễn thông.

Một đối tượng trộm cắp cáp viễn thông bị quần chúng phát hiện bắt giữ tại Củ Chi 

Công an huyện Củ Chi được chọn làm thí điểm để phối hợp Trung tâm Viễn thông Củ Chi thành lập "Tổ công nhân viễn thông phòng, chống tội phạm" trong tháng 12-2016.

Công an huyện Củ Chi sẽ tổ chức tập huấn những kỹ năng cơ bản xác định các vụ trộm cắp cáp, nắp hầm cáp, các thiết bị viễn thông khác và công tác bảo vệ hiện trường ban đầu. Trung tâm Viễn thông Củ Chi đã phổ biến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của "Tổ công nhân viễn thông phòng, chống tội phạm" cho cán bộ, công nhân viên.

Việc thành lập "Tổ công nhân viễn thông phòng, chống tội phạm" cũng góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, công nhân viên trong công tác đấu tranh phòng, chống trộm cắp thiết bị viễn thông.

Trước đó, ngày 15-12, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Công an TP đã trao tặng giấy khen cho bảy người dân ở huyện Củ Chi có thành tích phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp thiết bị viễn thông. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm