VỤ “ĐẤU SÚNG” BẮT 108 BÁNH HEROIN TẠI SƠN LA

Thăng hàm đại úy cho sĩ quan công an hy sinh

Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm đại úy cho thượng úy Chiêm.

Chia sẻ mất mát với gia đình Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đánh giá cao sự hy sinh của Đại úy Lường Phát Chiêm trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy.

Cùng ngày, đoàn công tác do Thượng tướng Lê Quý Vương dẫn đầu cũng đến bệnh viện thăm Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Sơn La, bị đạn bắn xuyên đùi khi cùng anh Chiêm và đồng đội truy bắt nhóm buôn ma túy liều lĩnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương thăm hỏi gia đình Đại úy Chiêm. Ảnh: CTV

Như báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, rạng sáng 19-7, một vụ đấu súng giữa Công an tỉnh Sơn La và một nhóm tội phạm ma túy làm một cảnh sát hy sinh và một cảnh sát bị thương. Công an đã bắt được năm đối tượng, thu giữ 108 bánh heroin và nhiều loại súng đạn.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều nhóm vận chuyển ma túy với số lượng lớn có vũ trang từ khu vực biên giới vào địa bàn Sơn La nên đã xác lập chuyên án triệt phá. Theo thông tin trinh sát, rạng sáng 19-7, một nhóm sẽ vận chuyển lượng lớn heroin qua bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, Sơn La nên đã triển khai hơn 60 chiến sĩ mai phục tại đây. Khi phát hiện khoảng 25 người có trang bị súng vận chuyển sáu balô chứa ma túy qua địa bàn, lực lượng đã bắn pháo sáng kêu gọi đầu hàng với mục đích bắt sống đối tượng. Các tội phạm chống trả quyết liệt, nổ súng liên tục về phía cảnh sát. Sau gần hai giờ đấu súng, cảnh sát đã khống chế, bắt được năm nghi can (trong đó hai người đã tử vong).

Khi ấy, anh Chiêm chỉ cách bọn tội phạm 20 m. Một phát đạn bắn vào tảng đá gần đấy trúng ngay mặt anh. Thấy vậy, đồng đội cố gắng tiếp cận để ứng cứu nhưng sau đó anh đã ra đi.

Theo Đại tá Triển, nguồn gốc ma túy xuất phát từ khu vực Tam giác vàng (khu vực biên giới ba nước Myanmar - Lào - Thái Lan). Sơn La là tỉnh miền núi cao, có 250 km đường biên giới quốc gia giáp với Lào đường rừng núi hiểm trở nên thuận lợi cho tội phạm vận chuyển buôn bán ma túy. Mỗi bánh heroin có giá 160 triệu đồng (tiền công vận chuyển 100 USD/bánh) nếu về đến Hà Nội, giá sẽ lên từ 240 triệu đến 270 triệu đồng. Tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy rất hung hãn và nguy hiểm, chúng xác định việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn khó thoát án tử hình chỉ cần nghi ngờ ai thì sẽ bắn liền không chùn tay.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm