Tham ô, nhân viên bán hàng hầu tòa

Theo hồ sơ, Ngọc được công ty phân công nhiệm vụ bán các mặt hàng bách hóa như nước giải khát, thuốc lá... tại khu vực TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (Quảng Nam). Lợi dụng nhiệm vụ, từ ngày 2-8-2006 đến ngày 29-11-2006, Ngọc đã giả chữ ký, nhiều lần thu hơn 181 triệu đồng của 20 khách hàng nhưng không nộp về công ty mà đem đi cá độ bóng đá. Đến ngày 29-11-2007, công ty kiểm tra sổ sách mới phát hiện sai phạm. Tại bản án sơ thẩm ngày 24-1-2008, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Ngọc ba năm tù và buộc phải bồi thường cho công ty hơn 181 triệu đồng.

VŨ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm