Tham ô, bộ sậu cùng vào tù

Nguyên phó giám đốc Lê Hoàng Phụng cũng lãnh một năm bảy tháng 18 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội tham ô tài sản.

Từ năm 1999 đến 2003, Tâm và Phụng đã chủ trương xuất gần 1,7 tỷ đồng tiền quỹ công ty chi cho một số cán bộ địa phương, cán bộ ngành thuộc quận Thủ Đức, quận 2 nhằm tạo thuận lợi trong việc dự thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng do công ty thực hiện... Trong đó, Tâm trực tiếp nhận 300 triệu đồng, Phụng 190 triệu đồng, Ân 50 triệu đồng (các bị cáo không chứng minh được đã chi cho ai). Để tránh bị phát hiện, họ đã thông đồng với Ân chỉ đạo bộ phận kế toán, vật tư lập 20 phiếu chi tạm ứng mua vật tư, sau đó dùng các hóa đơn mua vật tư khống hợp thức hóa vào chi phí các công trình xây dựng mà công ty thi công.

P.THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm