Thách nhau, anh lấy búa đập đầu em trai gây chấn thương sọ não

Theo đó, vào hơn 17h chiều ngày 27/1, Hải sau khi đi nhậu về nhà thì gặp em ruột Phan Văn Hoàng (SN 1972, ở cùng nhà) đang ngồi ở nhà. Lời qua tiếng lại, Hải bèn đuổi Hoàng ra khỏi nhà vì lý do Hoàng đã lớn nhưng không có công ăn việc làm, nhậu nhẹt bê bết.

Căng thẳng cao độ, khi chuẩn bị lao vào đánh nhau thì Hải bỗng chạy vào nhà lấy một cái búa đưa cho Hoàng và nói “Mi có ngon thì lấy búa đánh vào đầu tau đi”. Hoàng cầm búa từ tay Hải và cũng nói lại “Anh cũng vô tích sự lắm, có ngon thì lấy búa đánh vào đầu tui đi?”, và đưa cái búa cho Hải.

Thấy vậy, Hải liền cầm búa và đánh mạnh một phát vào đầu em trai làm Hoàng bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, Hải gọi người nhà đưa Hoàng đi cấp cứu. Theo chẩn đoán, Hoàng bị chấn thương sọ não, đang nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Theo Đại Dương(Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm