Tên cướp giật bị quần chúng bắt trong chiều 30 Tết

Chiều 2-2, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, Công an Quận 3 cho biết như trên.

Thông tin ban đầu, vào lúc 15h ngày 27-1 (tức 30 Tết), chị Nguyễn Hồng Nh.(22 tuổi, trú tại Phường 13 Quận 10) đang điều khiển xe gắn máy chở bạn đi chơi thì bị hai đối tượng ép sát. Hai tên này điều khiển xe Dream biển số: 65K2-0677 từ phía sau ép sát dồn xe của chị Nh. vào góc.

Tên Tâm ngồi sau dùng tay giật ví, bên trong có một điện thoại di động và gần 300.000 đồng tiền mặt.

Ngay khi giật được, tên cầm lái rồ ga lẩn vào hẻm 20 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 hòng tẩu thoát. Chị Nh. và bạn tá hỏa tri hô “Cướp! cướp!...” mong nhận sự hỗ trợ của những người dân xung quanh.

Ngay khi nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đồng loạt hỗ trợ đuổi theo.

Khi đến trước số 10/38 Kỳ Đồng do hẻm cụt nên hai tên hốt hoảng vứt xe chạy bộ bị quần chúng nhân dân hò nhau truy đuổi, tên Tâm bị dân bắt giữ giao cho Công an Phường 4, Quận 3 xử lý. Tên còn lại đã tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm này khai tên là Trần Minh Tâm (27 tuổi, ngụ ở Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân).

Tài sản bị cướp giật đã được thu hồi nguyên vẹn để trả lại cho người bị hại. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.