"Tên cướp đeo khẩu trang" ra đầu thú

Ngày 25/2, Bùi Văn Hoàng, 23 tuổi, ĐKNKTT tại thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã đến đầu thú tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h, ngày 20/5/2010, Hoàng cùng đồng bọn có tên Hùng, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đội MBH, đeo khẩu trang đột nhập vào nhà bà Đặng Mùi Kiều, trú tại thôn 8 cùng xã. Lúc này trong nhà chỉ có bà Kiều và con gái 17 tuổi. Trong khi Hoàng khống chế bà Kiều ở bên ngoài để lấy tiền thì Hùng khống chế và giở trò đồi bại với con gái bà ở trong buồng. 2 đối tượng đã lấy đôi bông tai của Kiều và 1,6 triệu đồng cất trong tủ.

Không dừng lại ở đó, Hùng và Hoàng còn lấy đi 1 bao hạt tiêu chất lên xe máy phóng về tỉnh Bình Phước bán bao hạt tiêu với giá 3,5 triệu đồng.

Sau khi gây án, Hoàng trốn về thôn Minh Hưng, xã Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lợi dụng sơ hở trên đường dẫn giải, Hoàng đã bỏ trốn về quê bố đẻ tại xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Nhận được thông tin, các trinh sát Đội 2, Phòng PC 52 Công an TP Hải Phòng đã tiến hành điều tra nhân thân của đối tượng này. Trong lúc đó, Hoàng lại ra đảo Vân Đồn thăm một người thân.

 
Theo Đăng Hùng (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm