Taxi tông sập nhà dân ở Sài Gòn

Clip hiện trường vụ taxi tông sập 2 căn nhà - Triệu Nguyên

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ ngày 3-6, trên đường Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hàng chục xe máy đang lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển hốt hoảng bỏ chạy khi chứng kiến chiếc xe taxi hãng Vinasun (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường 1107 hướng ra Phạm Thế Hiển với tốc độ rất cao.

Mảng tường chung của hai căn nhà nằm trên đường Phạm Thế Hiển bị taxi húc thủng một lỗ lớn.

Khi đến giao lộ với đường Phạm Thế Hiện chiếc xe bất ngờ băng chéo qua đường, leo lên vỉa hè tông văng 3 xe máy. Tiếp đó, taxi lao vào đâm sập tường 2 căn nhà 1204 và 1206 Phạm Thế Hiển.

Tường nhà nứt toác sau cú đâm của xe taxi.

Chủ căn nhà 1206 Phạm Thế Hiển, bà Phạm Thị Nguyệt (58 tuổi) cho biết lúc đó bà đang nấu cơm dưới bếp thì nghe tiếng động mạnh. Khi bà Nguyệt chạy lên thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. “Chiếc xe taxi nằm ngang choán hết mặt tiền căn nhà của tôi. Mọi vật dụng phía trước bị xe hất văng tung tóe. Tường đổ sập, bùi bay mù mịt....”- bà Hồng còn hoảng loạn kể.

Gạch, bê tông nằm ngổn ngang.

Chị Nguyễn Thị Riêm My, nhân viên cửa hàng cơ khí số 1204 Phạm Thế Hiển kể: “Tôi cùng một nữ nhân viên bên trong cửa hàng cơ khí nghe tiếng rầm rầm. Gạch từ tường văng tứ tung. Sợ bị nhà sập nên tôi hét lớn cho những người trong nhà thoát ra ngoài”.

Ghi nhận tại hiện trường, tai nạn khiến mảng tường chung của 2 căn nhà bị thủng một lỗ lớn, gạch, bê tông văng khắp nơi, nhiều đồ dùng, vật dụng trong nhà bị hư hỏng, cánh cửa sắt nhà 1204 bị biến dạng. Chiếc xe taxi cũng bị nát đầu.

Lực lượng chức năng quận 8 đã có mặt sau tai nạn để xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Xe cứu hộ được điều động đến để giải tỏa hiện trường, kéo chiếc xe về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm