Taxi cháy trong hầm Hải Vân, cứu nạn gặp khó do nhiều xe quay đầu chạy

Ngày 2-1, các lực lượng cứu hộ của Đà Nẵng và hầm đường bộ Hải Vân đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn sự cố xe taxi bốc cháy trong hầm đường bộ Hải Vân, gây tắc nghẽn cục bộ.

 Chiếc xe taxi bốc cháy trong hầm đường bộ Hải Vân.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 13 phút ngày 1-1, xe taxi (BKS 75A-057.78) lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân hướng Nam - Bắc đã tự bốc cháy tại Km 3+393, cách cửa hầm phía bắc 1.757 m (thuộc địa phần quản lý hành chính tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Khi đám cháy xảy ra, lượng xe bị mắc kẹt trong hầm theo hướng Nam - Bắc là 15 xe ô tô, trong đó có xe khách 50 chỗ và một xe khách 29 chỗ. 10 xe ô tô chạy theo hướng Bắc - Nam cũng bị kẹt. Nhiều xe khác quay đầu chạy ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ khống chế lửa. 

Sau khi phát hiện sự cố, trung tâm điều hành lập tức triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp độ 3C, đóng hầm. Triển khai ba đội hình chữa cháy và cứu nạn. Trong đó, một đội hình gồm ba nhân viên chữa cháy đi xe chữa cháy tiếp cận hiện trường từ phía Bắc của hầm. Một tổ gồm sáu nhân viên cứu nạn, bảo vệ và chống tai nạn tiếp theo đi xe 15 chỗ tiếp cận từ hầm chính phía Nam. Ngoài ra, tổ thứ ba gồm bốn nhân viên y tế cứu thương đi xe cứu thương, tiếp cận từ hầm thoát hiểm phía Nam.

Sau ba phút, đội hình chữa cháy từ phía Bắc đã tiếp cận được xe taxi bị nạn và tiến hành dập tắt lửa. Lúc 23 giờ 19 ngày 1-1, đội hình cứu nạn và chống tai nạn, y tế cứu thương đến nơi và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn và triển khai đội hình chữa cháy bằng nước chữa cháy từ hốc chữa cháy. 

Do đám cháy bùng phát nhanh, lưu lượng xe vào dịp tết qua hầm lớn nên công tác tiếp cận đám cháy và hướng dẫn thoát hiểm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ phải tiếp cận từ đường hầm thoát hiểm để cứu hộ người thoát hiểm. Hầm Hải Vân phải huy động toàn lực lượng trực chính và trực tăng cường để cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy.

Kéo xe bị nạn ra khỏi hầm 

Lực lượng này đã hướng dẫn cho hơn 150 người trên 19 xe đang mắc kẹt trong hầm thoát hiểm sang hầm thoát hiểm an toàn. Đến rạng sáng 2-1 thì công tác cứu nạn mới hoàn tất. Lực lượng chuyên trách cho xả khói, dọn dẹp, giải phóng hiện trường, đồng thời cứu hộ kéo xe bị cháy ra khỏi hầm. 

Sau khi mở cửa hầm, thông xe, lưu lượng giao thông qua hầm lớn nên tiếp tục có hai sự cố xe tải hỏng gây tắc đường. Đơn vị quản lý hầm phải điều động cả lực lượng cứu hộ và bảo vệ để đảm bảo giao thông khẩn cấp. Đến trưa cùng ngày, giao thông ở khu vực này đã trở lại bình thường.

Chiếc xe đã được đưa ra khỏi hầm, giao thông qua hầm trở lại bình thường. 

Ông Cao Bá Giang - Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân cho biết khi vụ cháy xảy ra, nhiều xe ô tô con quay đầu ngược lại ngay trong hầm để chạy thoát ra ngoài nên tắc đường, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ thoát hiểm người. Ngoài ra, khói từ vụ cháy nhiều, che mất tầm nhìn. Các xe ô tô tại cổng kiểm soát phía Nam hoảng loạn, gây ra sự chen lấn dẫn đến tắc đường khiến lực lượng ứng cứu PCCC tiếp cận khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm