Tàu hỏa đâm ôtô, 9 người đi ăn cưới chết

Tàu hỏa đâm ôtô, 9 người đi ăn cưới chết ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: THANH TÚ

Theo cơ quan công an, xe khách BKS 20L-4564 đi qua đoạn đường ngang giao cắt giữa đường sắt và đường bộ không có rào chắn nhưng có đèn tín hiệu và biển báo, đã bị tàu SE8 do lái tàu Đỗ Xuân Phong (Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển đâm phải. Tài xế ôtô là Nguyễn Thế Hùng (ngụ Thái Nguyên) đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận sáng 30-3, Hùng nhận chở số khách trên từ Thái Nguyên đến huyện Thường Tín (Hà Nội) để dự đám cưới. Đến khi ra về thì xảy ra tai nạn trên.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thiết bị cảnh báo tại cung đường này vẫn hoạt động tốt. Nơi xảy ra tai nạn là cung đường thẳng nên có thể nhìn thấy tàu từ xa 300 m. Nhưng do tài xế ôtô thiếu quan sát, cố tình đi ngang qua đường giao cắt khi tàu đến nên đã bị tàu đâm. Anh Lê Văn Tiến, người ngồi trên xe khi xảy ra tai nạn, cho biết chiếc xe trên chở toàn bộ là người thân, họ hàng của gia đình anh về quê nội ăn cưới. Lúc ôtô băng ngang qua đường, anh Tiến còn kịp nhìn thấy tài xế đang nói chuyện điện thoại.

THANH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm