Tàu công ty Sông Lam trộm gần 270m3 cát trên sông Cửa Đại

Ngày 30-4, Công an huyện Bình Đại đã tạm giữ phương tiện của công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Sông Lam và đang tiếp tục xác minh làm rõ một vụ khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cửa Đại. 

Chiếc tàu sắt mang biển BTr- 7021 của công ty Sông Lam từng liên quan đến khai thác cát ngoài sông Hàm Luông

Vào lúc 5 giờ ngày 29-4, tại tuyến sông Cửa Đại (thuộc thủy phận xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre), Công an huyện Bình Đại phát hiện một tàu sắt mang biển số BTr – 7021 thuộc sở hữu Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Sông Lam (trụ sở huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đang khai thác cát trái phép, số lượng 269,7m3 cát.

Công an huyện đã tiến hành tạm giữ tàu sắt và tiếp tục xác minh làm rõ.

Chiếc tàu sắt trên từng bị hàng trăm người dân ở hai ấp 5 và ấp 6 (xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm) ầm ĩ kéo ra vây bắt ngoài sông Hàm Luông (thuộc xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) vì nghi trộm cát xảy ra vào ngày 11-8- 2018. Tuy nhiên qua làm việc thì công ty này không thừa nhận đã trộm cát vào thời điểm đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm