Tàu cá neo đậu phát nổ, 8 người thương vong, mất tích

Sáng nay (24-9), UBND huyện Tĩnh Gia xác nhận thông tin về vụ cháy tàu cá nghiêm trọng xảy ra tại bãi neo đậu tàu cá thuộc xã Hải Châu khiến hai người tử vong, năm người bị thương và một người bị mất tích.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 đêm 23-9, một chiếc tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu tại bến cảng thuộc địa bàn thôn Xuân Thắng, xã Hải Châu, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc cháy bao trùm toàn bộ con tàu.

Tàu cá của gia đình ông Lê Xuân Bình bị cháy dữ dội trong đêm sau tiếng nổ lớn.

Chứng kiến cảnh con tàu bốc cháy, nhiều người dân cùng chính quyền địa phương nỗ lực tham gia dập lửa, cứu hộ các ngư dân trên tàu. Tuy nhiên, lửa bùng lên nhanh bao trùm cả con tàu cộng với gió to nên công tác dập lửa, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hậu quả làm hai nạn nhân tử vong gồm Lê Xuân Hiếu và Lê Xuân Bình, được xác định là hai anh em ruột trong một gia đình; năm người bị thương và một nạn nhân đang mất tích.

Sau vụ hỏa hoạn, chiếc tàu cá đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn, thiệt hại nặng nề về tài sản. Chủ của chiếc tàu cá bị cháy là ông Lê Xuân Bình, ngụ xã Hải Châu (Thanh Hóa).

Sáng 24-9, lực lượng chức năng của huyện Tĩnh Gia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nân bị mất tích, đồng thời triển khai công tác khắc phục hậu quả, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nói trên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas trên tàu nên đã dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm