Tàu cá bị đâm chìm, 2 ngư dân thương vong

Chiều tối 1-5, văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho hay 13 ngư dân tỉnh này cùng thi thể ngư dân Võ Văn Cảnh (49 tuổi, ngụ Bình Định) đang ở tạm trên tàu hàng nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) mang tên Mariana, số hiệu IMO 86176177.

Hiện tàu hàng này đang ở tọa độ khoảng 14,25 độ vĩ bắc, 109,26 độ kinh đông. Trong khi đó, ngư dân Nguyễn Hùng Sang (31 tuổi) đang được tàu cá BĐ- 93029 TS của ông Ngô Trương Tính (ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) đưa vào bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 10g cùng ngày, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển 14 độ vĩ bắc, 109,32 độ kinh đông, tàu cá BĐ- 93241 TS của ông Ngô Trương Trung (46 tuổi, ngụ xã Cát Khánh) bị tàu hàng Mariana đâm chìm.

Vụ tai nạn làm ngư dân Võ Văn Cảnh tử vong, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang bị thương. 13 ngư dân còn lại trên tàu cá được đưa lên tàu hàng Mariana. Sau khi nhận được tin báo, thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Quy Nhơn, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn xác minh, phối hợp xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm