Tàu biển va chạm bến nổi tại phà Cát Lái

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong TP.HCM, khoảng 5 giờ 30 ngày 2-4, tàu biển quay đầu thì gặp sự cố khiến phần đuôi của tàu va trúng phao và trụ định vị.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến trụ định vị và một cầu phà bị hư hỏng, cong vênh nên không thể phục vụ xe tải trọng lớn.

Vị trí phà bị tàu biển va chạm khiến việc khai thác phà Cát Lái bị ảnh hưởng. Ảnh: TS

Hiện tại, Sở GTVT TP.HCM đã thay đổi kế hoạch khai thác qua lại tại bến phà.

Theo đó, bến phà chỉ khai thác một cầu phao với tải trọng cho phép dưới 8 tấn, cầu phao 25 tấn đã bị sự cố không khai thác, ngưng chở xe tải trọng trên 8 tấn.

Trụ định vị phà bị nghiêng, hư hỏng. Ảnh: TS

Hiện Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý sự cố.

Phà Cát Lái nối giữa quận 2 (TP.HCM) và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Trước đó, chiều 1-4, để phòng chống dịch COVID-19, Sở GTVT ra thông báo dừng hoạt động phà Cát Lái từ 22 giờ ngày 1-4 đến 15-4.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, Sở cũng ra thông báo khẩn, cho phép phà Cát Lái vẫn hoạt động bình thường trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm