Tạt xăng đốt hai người để giải quyết mâu thuẫn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trong lúc ông Nguyễn Hoài Danh (40 tuổi, tổ Trưởng tổ dân phố Tổ 2, khu phố Đồng An I, phường Bình Hòa) cùng anh Danh Hoài Hai (37 tuổi, quê Kiên Giang) đang ngồi uống cà phê trước sân nhà thì bất ngờ Vạn xông đến cầm bình xăng tạt về hai người rồi nhanh tay bật quẹt ga châm lửa đốt.

Tạt xăng đốt hai người để giải quyết mâu thuẫn ảnh 1  Hình ảnh: Hung thủ Vạn tai cơ quan công an.

Vì sự việc quá bất ngờ nên ông Danh và anh Hai không chạy kịp bị lửa bén lên người. Thấy vậy, mọi người sống bên cạnh vội chạy đến dập lửa đưa cả hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An. Ông Danh may mắn bị bỏng nhẹ. Riêng anh Hai bị bỏng nặng được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi gây án, Vạn bị lực lượng Công an phường Bình Hòa bắt giữ và bàn giao Công an thị xã Thuận An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu Vạn khai, do có mâu thuẫn với ông Danh về lối đi của người thân. Hai ngày hôm nay ông Danh có thuê anh Hai rào đất nên đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Vì vậy khi thấy anh Hai ngồi uống cà phê cùng ông Danh, Vạn đi mua 20.000 đồng xăng đến đốt nhằm dằn mặt.

V. Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm