Tập kích các điểm bán lẻ ma túy lưu động

 Võ Văn Khá (SN 1974, ngụ P1Q5), Mai Hồng Trâm (SN 1976, ngụ P1Q3), Ngô Phương Tuấn (SN 1973, ngụ P. An Khánh, Q2), Phạm Minh Dũng (SN 1981, ngụ Q2), Nguyễn Anh Tú (SN 1982, ngụ Trung Chánh, Hóc Môn).

Phạm Minh Dũng, Võ Văn Khá, Mai Hồng Trâm, Ngô Phương Tuấn, Nguyễn Anh Tú.
Phạm Minh Dũng, Võ Văn Khá, Mai Hồng Trâm, Ngô Phương Tuấn, Nguyễn Anh Tú.

Việc bắt giữ các đối tượng này diễn ra khá nhanh chóng. Lúc 9 giờ 50 ngày 30-5-2008 trên đường Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q1, phát hiện Mai Hồng Trâm bán ma túy cho Ngô Phương Tuấn trong lúc cả hai đang điều khiển xe máy, các trinh sát lập tức ép xe 2 tên vào lề. Để thoát tội, Tuấn ném một gói giấy bên trong chứa 0,0462 gram ma túy xuống đất nhưng bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Trâm thừa nhận việc bán ma túy cho Tuấn đồng thời khai thêm mỗi ngày Trâm mua gần 3 phân ma túy, giá 1.500.000 đồng, của một thanh niên tên Khá qua ĐTDĐ rồi đem về phân ra nhiều tép nhỏ bán cho các đối tượng khác với giá 100 - 120.000 đồng/tép (tùy thời điểm).

Sau khi xác định được nơi cư ngụ của tên Khá, các trinh xác tổ chức mai phục và bắt được y giữa lúc y đang điều khiển xe máy (BS: 54H1-5615) lưu thông trên đường Hưng Phú, P9Q8. Lúc bị bắt, trong túi quần Khá có một gói nylon chứa 0,9446 gram ma túy, y vứt xuống đất để phi tang nhưng bị các trinh sát phát hiện.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tên Khá đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khai báo mỗi ngày y mua 1 cục ma túy ở khu vực cầu tạm (giáp ranh Q5, Q8) giá 700.000 đồng đem bán lại cho các điểm lưu động với giá từ 900.000 – 1.300.000 đồng tùy theo chất lượng ma túy, còn nếu đem về tự phân chia bán lẻ cho các con nghiện thì được khoảng 1.500.000 đồng.

Qua xác minh, Nguyễn Anh Tú là đối tượng đang bị Công an huyện Hóc Môn truy nã về tội “cố ý gây thương tích”. Riêng Mai Hồng Trâm là đối tượng nghiện ma túy bị Công an P1Q3 lập hồ sơ đưa đi tập trung cai nghiện theo Nghị định 135/CP nhưng Trâm đã bỏ trốn.

Hàng ngày Trâm sử dụng xe máy (BS: 51F9-9237) rảo quanh khu vực công viên 23-9, nếu con nghiện cần mua ma túy thì gọi ĐTDĐ cho Trâm hẹn địa điểm để Trâm chủ động mang hàng đến giao. Mỗi ngày Trâm bán từ 3-5 phân ma túy, thu lời bất chính cả triệu đồng. Hiện cơ quan CSĐT Công an Q1 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

N.T - (Theo CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm