Tăng lương tối thiểu từ 1/1/2008

Trong báo cáo trình bày tại phiên họp Quốc hội ngày 22/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ dự kiến tăng lương tối thiểu từ 450.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2008.

Để việc điều chỉnh lương tối thiểu không trở thành nguyên nhân tăng lạm phát, Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo nguồn tăng lương như đã thực hiện trong các năm trước đây, đồng thời yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất, chi tiêu ngân sách và sử dụng tài sản công.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đã trình bày báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách năm 2007, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, trong đó tán thành với kế hoạch của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu và việc ngân sách Nhà nước năm 2008 tăng chi 28.400 tỷ đồng để thực hiện việc cải cách tiền lương trong năm 2008.

Ủy ban cũng tán thành tăng chế độ phụ cấp lương cấp bậc chức vụ đối với cán bộ công chức hành chính từ trung ương đến địa phương, đồng thời đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giảm biên chế và áp dụng chính sách khoán chi, tiết kiệm chi.

Cùng ngày 22/10, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết đã trình Chính phủ quy định về tăng mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp từ 1/1/2008, theo đó mức lương tối thiểu trong doanh nghiệp trong nước sẽ tăng khoảng 20-38% và trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng khoảng 13-15%, tùy theo vùng.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm