TAND TP.HCM sẽ kết nghĩa với một tòa án của Nga

Chuyến viếng thăm của ngài Chánh án là bước gắn kết trở lại việc hợp tác giữa hai nước trong hoạt động tư pháp vốn đã có sự gián đoạn thời gian qua. Ông Danh bày tỏ mong muốn kết nghĩa với một tòa án của nước Nga nhằm trao đổi, trợ giúp trong hoạt động tư pháp, đào tạo cán bộ. Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga đã gợi ý cho ông Danh về tỉnh Krasnodar, nơi có tòa án thuộc loại lớn nhất nước Nga, có đội ngũ thẩm phán mạnh...

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga thông báo rằng giữa ông và Chánh án TAND tối cao Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. Ông khẳng định sắp tới hai bên sẽ trao đổi những tài liệu tư pháp, hợp tác đào tạo cán bộ... mà hai bên cùng quan tâm.

Ông Danh cho biết sẽ báo ngay với Chánh án TAND tối cao và mong muốn việc kết nghĩa giữa tòa án tỉnh Krasnodar với TAND TP sớm thành hiện thực. Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga đã trao tặng cho ông Danh bộ sách gồm sáu cuốn về lịch sử của ngành tòa án nước Nga.

Trước đó, Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga đã làm việc với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình...

VI TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm