TAND quận Tân Phú xử lưu động: Án nặng cho 2 kẻ cướp giật

Vụ thứ nhất, tòa tuyên phạt Lê Quang Trực (có ba tiền án) năm năm tù. Theo hồ sơ, sáng 13-6-2008, Trực cùng Bảo (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi giật dây chuyền. Đến trước nhà 16 đường Sơn Kỳ, thấy một phụ nữ đi bộ có đeo dây chuyền, Trực liền cho xe tấp sát để Bảo giật. Nạn nhân kịp chụp lại sợi dây chuyền. Khi Trực, Bảo bỏ chạy thì va quẹt vào người đi đường, bị té ngã. Trực bị người dân bắt giao công an, còn Bảo chạy thoát.

Vụ thứ hai, tòa tuyên phạt Đào Công Minh (có một tiền án) bốn năm sáu tháng tù. Trước đó, tối 26-7-2008, trên đường đi chơi về đến trước nhà 271 Nguyễn Sơn, thấy một phụ nữ đang dừng xe nghe điện thoại, Minh ép vào giật. Nạn nhân tri hô làm Minh hoảng sợ mất tay lái tông vào người đi đường và bị người dân bắt giữ.

H.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm