Tân Phú, TP.HCM: Đội trưởng đội QLTT bị hăm dọa

Hai công ty trên không có chức năng sản xuất quân trang, quân dụng. Theo quy định, hành vi kinh doanh hàng cấm có giá trị trên 100 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự. Do đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu định giá lô hàng này nhằm xác định mức độ vi phạm.

Cùng ngày, ông Phạm Thanh Bình, Đội trưởng Đội QLTT Tân Phú, cho biết có năm tin nhắn vào điện thoại di động của ông với lời lẽ hăm dọa, liên quan đến việc xử lý vụ quân trang quân dụng nói trên. Số máy nhắn tin cũng chính là số máy đã nhắn hơn 15 tin nhắn hăm dọa ông Hồ Thời, đội phó, cách đây 10 ngày.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm